Bắt giữ hơn 6.000 món đồ chơi nhập lậu từ Trung Quốc

Phương Thuý-Thứ sáu, ngày 15/08/2014 19:54 GMT+7

Một số lượng lớn hơn 6.000 món đồ chơi để bán trong dịp Trung thu được chủ kinh doanh nhập lậu, vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ tại điểm tập kết ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo đó, lực lượng Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra và thu giữ 2 lô hàng lớn, bao gồm hơn 6.000 món đồ chơi do Nguyễn Thị Vân ở Hưng Yên tiêu thụ.

Lô hàng này chủ yếu là đèn lồng, que phát sáng, trống bỏi… có xuất xứ từ Trung Quốc và không có hóa đơn chứng từ.

Theo cán bộ Quản lý thị trường, số hàng lậu trên chủ yếu để bán phục vụ dịp Tết Trung thu sắp tới. Sau khi kiểm đếm, toàn bộ số hàng trên sẽ được đem về kho và tiến hành tiêu hủy.

Trong thời gian tới, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn các mặt hàng lậu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước