Bắt hơn 1 tấn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc ở An Giang

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 17:48 GMT+7

Một thùng trong số hơn 1 tấn nội tạng và huyết lợn bị bắt giữ.

VTV.vn - Hơn 1 tấn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ ngày 16/12 đã bị Đội Quản lý thị trường số 3, TP Long xuyên, tỉnh An Giang phát hiện, thu giữ.

Tại khu vực đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Đội quản lý thị trường số 3, thành phố Long xuyên phát hiện và bắt quả tang xe ô tô khách biển kiểm soát 51B-03218, do tài xế Ngô Hồng Ngọc, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang điều khiển, đang chở số lượng lớn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở hơn 1 tấn huyết và nội tạng lợn đang bốc mùi.

Bắt hơn 1 tấn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc ở An Giang - Ảnh 1.

Chủ xe là bà Nguyễn Thị Thanh Hiền tại cơ quan chức năng.

Tại cơ quan chức năng, chủ xe là bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, trú xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang khai nhận chở thuê lô hàng trên từ TP. Hồ Chí Minh về Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước