Bắt nghi can trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/03/2017 08:33 GMT+7

Sâm Ngọc Linh là loại nông sản có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Mới đây, một tên trộm đã trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh trong vườn sâm của Hồ Văn Dương ở Nam Trà My, tương đương khoảng trên 10kg sâm đủ các loại tuổi.

Nhiều người dân đã từng nghe thấy sâm Ngọc Linh là loại nông sản có giá trị kinh tế cao, giá dao động từ 20 triệu đến gần cả tỷ đồng/kg. Vì thế mà nhà nào trồng sâm ngọc linh ở Kon Tum và Quảng Nam được ví như là trồng vàng ở dưới đất.

Mới đây, một tên trộm đã trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh trong vườn sâm của Hồ Văn Dương ở Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, tương đương khoảng trên 10kg sâm đủ các loại tuổi. UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết, công an đã tạm giữ nghi an ăn trộm sâm.

Công an huyện Nam Trà My đã phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Nguyệt (SN 1985, thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) đang tìm người tiêu thụ sâm Ngọc Linh trên đường Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện phát hiện Nguyệt mang theo khoảng 4kg sâm Ngọc Linh.

Với kinh nghiệm trong công tác, các trinh sát Công an Nam Trà My nhận định đây có thể là đối tượng ăn trộm sâm. Hiện đang tạm giữ nghi can Nguyệt để tiếp tục điều tra vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước