Bất tiện từ những tuyến phố không có vỉa hè tại Nha Trang

VTV8-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 15:56 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là đô thị loại 1 nhưng nhiều tuyến đường tại đây lại không có vỉa hè hoặc vỉa hè không đúng tiêu chuẩn.

Theo thống kê, toàn TP Nha Trang hiện có khoảng 300 tuyến đường nhưng trong đó có 40% tuyến đường có vỉa hè quá nhỏ, không đúng lộ giới quy hoạch. Thậm chí, nhiều tuyến đường không có vỉa hè.

Theo ngành chức năng, nguyên nhân của tình trạng trên do thành phố chưa có chính sách cơ chế hướng dẫn cụ thể rõ ràng; không áp dụng biện pháp cưỡng chế trong khâu giải phóng mặt bằng để làm vỉa hè. Ngoài ra, do TP Nha Trang gặp khó khăn về nguồn kinh phí.

Hiện UBND TP Nha Trang đã có danh mục các tuyến đường sẽ được đầu tư mở rộng vỉa hè theo trong các kế hoạch trung hạn và dài hạn. Tuy nhiên, giải pháp này mất khá nhiều thời gian và phụ thuộc vào việc cân đối nguồn ngân sách. Vì vậy, chủ trương của UBND TP Nha Trang là vẫn chú trọng vận động, tuyên truyền người dân tự nguyện hiến đất mở vỉa hè.

Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội Tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội

VTV.vn - Sau một thời gian quyết liệt lập lại trật tự vỉa hè, không khó bắt gặp những hiện tượng tái phạm ở nhiều tuyến phố Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước