Bé 2 tháng tuổi tử vong sau tiêm Quinvaxem là do sốc phản vệ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/05/2016 06:23 GMT+7

VTV.vn - Sở Y tế HN đã có báo cáo xác định nguyên nhân ban đầu khiến cháu bé 2 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine Quinvaxem vào ngày 5/5 là do sốc phản vệ.

Trước đó, cháu Tạ Thu Hiền ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, được đưa đi tiêm vaccine Quinvaxem vào sáng 5/5, tại trạm y tế xã. Đến chiều cùng ngày, bé được đưa vào Bệnh viện Thường Tín trong tình trạng sốt cao, quấy khóc và nôn trớ.

Khi được chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn vào hôm sau, cháu có biểu hiện tím tái, thở bất thường. Dù các bác sĩ đã xử trí theo phác đồ điều trị sốc phản vệ nhưng tình trạng bệnh của cháu bé vẫn xấu đi, dẫn đến tử vong vào sáng 7/5 - 2 ngày sau khi tiêm vaccine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước