Bệnh viện Từ Dũ không có nhân viên theo trào lưu sinh con "thuận tự nhiên"

PV-Thứ năm, ngày 15/03/2018 11:33 GMT+7

VTV.vn - Điều này được bà Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ khẳng định tại cuộc họp báo vào sáng 15/3.

Tại buổi họp báo của lãnh đạo Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Sở Y tế TP.HCM và Bệnh viện Từ Dũ về mẹ con sản phụ chết khi sinh "thuận tự nhiên" ở TP.HCM vào sáng 15/3, bà Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết bệnh viện này không có nhân viên nào đồng thuận ủng hộ hay tham gia trào lưu sinh con "thuận tự nhiên". Đồng thời, bà Mỹ Nhi cũng đưa ra khuyến cáo về những nguy hiểm tiềm ẩn ở phương pháp sinh con này.

"Chúng tôi khẳng định lại một lần nữa, tại bệnh viện Từ Dũ không có một nhân viên nào tham gia hệ thống hay trào lưu sinh con tự nhiên, cũng như việc chống lại việc tiêm vaccine. Bệnh viện Từ Dũ không đồng thuận, không ủng hộ, không khuyến cáo, không có nhân viên nào tham gia những trào lưu này", bà Mỹ Nhi nói.

"Người dân không nên sinh con tại nhà, ở nước ngoài thì người ta có thể sinh tự nhiên tại nhà. Tuy nhiên họ đều có giám sát, theo dõi của các cơ quan y tế. Khi có trường hợp cần thiết sẽ can thiệp. Còn ở Việt Nam, mọi người chưa hiểu rõ khi sinh con tại nhà có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Vì vậy chúng tôi không khuyến cáo sinh tại nhà. Khi mang thai hãy đến các cơ sở y tế để khám an toàn, khỏe mạnh cho mẹ vài bé", bà Nhi nói.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cũng cho biết, việc từ chối tiêm phòng caccine cho trẻ nhỏ sau khi sinh có thể mang đến nhiều nguy hiểm cho đứa trẻ.

"Bệnh viện Từ Dũ đã tiếp nhận một số bệnh nhân khi tới bệnh viện lại từ chối việc chích ngừa vaccine khi các bé ra đời. Chúng ta biết rằng chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã quy định sau khi ra đời, các cháu sẽ được chích ngừa như Lao, viêm gan siêu B.... Nhưng thời gian gần đây, một số thai phụ đã từ chối, không cho nhân viên y tế thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây là một vấn đề quan ngại" - bà Mỹ Nhi cho biết thêm - "Gần đây, một số bà mẹ còn từ chối tiêm vitamin K, đây là loại thuốc giúp bảo vệ não bé sau khi sinh khỏi xuất huyết não. Hiện nay, chúng tôi chính thức khuyến cáo việc từ chối tiêm vaccine là thông tin sai trái. Chúng tôi không chấp nhận việc từ chối chích ngừa vaccine cho các bé".

Chưa phát hiện ca tử vong, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo không sinh con 'thuận tự nhiên' Chưa phát hiện ca tử vong, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo không sinh con "thuận tự nhiên"

VTV.vn - Trao đổi với các phóng viên báo chí sáng 15/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến tiếp tục đưa ra những khuyến cáo mạnh mẽ về trào lưu sinh con "thuận tự nhiên".

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước