Biển xâm thực làm sập đổ hàng chục nhà dân ở Bình Thuận

Nguyễn Liến (VTV8)-Thứ tư, ngày 27/01/2016 18:48 GMT+7

VTV.vn - Sóng biển cao kết hợp triều cường đã gây tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng tại các địa phương thuộc TP Phan Thiết và huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, sóng biển cao kết hợp triều cường những ngày qua đã gây tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng tại các địa phương thuộc TP Phan Thiết và huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Tình trạng sạt lở đã làm sập nhiều nhà dân và uy hiếp trực tiếp hàng trăm hộ dân trong khu vực. Tại Khu phố 14, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong có 25 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 150 hộ bị uy hiếp trực tiếp phải di dời. Hơn 300m bờ biển bị sạt lở, sâu vào đất liền 5m. Ước tính thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Tại thành phố Phan Thiết, tình trạng sạt lở cũng gây sập 28 căn nhà. Sau khi xảy ra sạt lở bờ biển gây sập nhà dân, UBND TP Phan Thiết và huyện Tuy Phong đã chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương huy động lực lượng, vật tư tại địa phương cùng với người dân trong khu vực di dời tài sản, sơ tán dân và hỗ trợ làm kè tạm chống đỡ, hạn chế tình trạng sạt lở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước