Bình Định: Gần 50% đối tượng nghiện ma túy sử dụng cỏ Mỹ

VTV9-Thứ ba, ngày 02/01/2018 14:21 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tại tỉnh Bình Định, trong tổng số hơn 350 trường hợp sử dụng ma túy mà cơ quan chức năng tỉnh đang quản lý, có tới gần 50% đối tượng có sử dụng cỏ Mỹ.

Cỏ Mỹ là chất gây nghiện được cho là mạnh hơn cần sa nhưng nằm ngoài danh mục chất ma túy. Loại cỏ này đang tàn phá giới trẻ, trong khi tình trạng mua bán diễn ra hết sức công khai và phổ biến. 

Nhiều dạng cỏ Mỹ mới đã được điều chỉnh thành phần, giảm bớt hoặc loại bỏ chất XLR-11 để tìm cách lách quy định pháp luật về mức xử phạt. Tuy nhiên, mức độ gây nghiện và khả năng tạo ảo giác, kích động đối với người dùng không bị thay đổi. Đây chính là vướng mắc lớn nhất hiện nay trong công tác điều tra, xử lý các đối tượng này.  


Triệt phá tụ điểm mua bán lượng lớn 'cỏ Mỹ' Triệt phá tụ điểm mua bán lượng lớn "cỏ Mỹ"

VTV.vn - Một tụ điểm mua bán số lượng lớn ma túy dạng "cỏ Mỹ" tại Khánh Hòa vừa bị triệt phá.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước