Hà Nội siết chặt xử lý vi phạm bóng cười, cỏ Mỹ, shisha, ma túy "tem giấy"

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến bóng cười, cỏ Mỹ, ma túy "tem giấy" và shisha quanh trường học, quán cafe, quán karaoke.

Trong thời gian qua, tình trạng lứa tuổi vị thành niên, học sinh, sinh viên sử dụng các chất kích thích có hại như cỏ Mỹ, "tem giấy", bóng cười… đang có dấu hiệu gia tăng. Tại những tụ điểm ăn chơi tại Hà Nội vẫn còn tình trạng các cửa hàng, đối tượng bán các loại chất này cho học sinh, sinh viên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Trong nửa đầu năm 2017, nhiều cơ sở kinh doanh bóng cười, shisha đã được các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý. Gần đây nhất là vào cuối tháng 4, Công an TP Hà Nội đã phát hiện và thu giữ 14 bình khí chứa khí cười gồm các loại 5kg và 20kg cùng 200 bình vỏ đã qua sử dụng tại một cơ sở kinh doanh thuộc quận Hoàng Mai. Thực tế, việc xử lý vi phạm các trường hợp kinh doanh, tổ chức sử dụng các chất kích thích như bóng cười, shisha vẫn còn nhiều khó khăn do chưa có chế tài xử lý.

Thực tế, những hậu quả, tác hại của việc sử dụng các chất kích thích đã được chính quyền tuyên truyền rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng các đối tượng vẫn thực hiện hành vi mua bán, kinh doanh trái phép các chất độc hại này. Nguy hiểm hơn, một số bộ phận thanh thiếu niên chưa có nhận thức rõ ràng đã sử dụng những chất kích thích như một thú vui mới để tiêu khiển, không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn có nguy cơ tác động xấu đến tinh thần và đạo đức, lối sống.

Trước tình trạng trên, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch huy động các cấp, ban ngành và nhân dân cùng tham gia, phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân để nhận biết tính chất nguy hại của các chất gây nghiện, ủng hộ lực lượng chức năng phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười, cỏ mỹ, ma túy tem giấy... Vận động người dân không tham gia tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, kinh doanh, tổ chức sử dụng các chất kích thích.

UBND TP yêu cầu tuyên truyền rộng rãi với nhiều hình thức, loại hình phong phú để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên về hậu quả, tác hại khi sử dụng các chất gây nghiện như "bóng cười", "shisha", "cỏ Mỹ", "tem giấy"; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến các chất gây nghiện trên. Các đơn vị chức năng phải phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, kiếm soát thị trường nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, sản xuất, kinh doanh, buôn bán, tổ chức sử dụng bóng cười, shisha, cỏ Mỹ, "tem giấy" trên địa bàn thành phố, nhằm lập lại kỷ cương trật tự xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước