Bình Định: Vẫn còn học sinh chưa đến trường sau lũ

Hoàng Thư, Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/12/2016 14:23 GMT+7

VTV.vn - Sau lũ, các trường học ở Bình Định đã trở lại hoạt động dạy và học, nhưng ở những khu vực có các đoạn kè, đê sông bị sạt lở, số lượng học sinh trở lại lớp vẫn rất ít.

Do đoạn đê bao của một nhánh sông Kôn bị vỡ nên dù đã hết mưa, nước sông vẫn tràn vào khu dân cư và toàn bộ diện tích trồng lúa ở 3 xã Phước Hòa, Phước Hiệp, Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Không chỉ vậy, nước sông còn gây chia cắt, nguy hiểm đối với việc đi lại của người dân nơi đây, trong đó có học sinh đến trường.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho học sinh, các trường học ở khu vực này phải tùy mực nước sông cao hay thấp để quyết định cho học sinh tới lớp theo từng buổi học.

Hiện nay, tỉnh Bình Định đã trích ngân sách hỗ trợ 3,8 tỷ đồng cho ngành giáo dục để đóng mới bàn ghế, đồ dùng dạy học thiết yếu phục vụ kịp thời cho công tác dạy và học, cấp phát một triệu cuốn vở tới các em học sinh; đồng thời tiếp tục kêu gọi các nguồn hỗ trợ giúp học sinh vùng lũ nhanh chóng trở lại lớp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước