Bình Thuận kết luận nguyên nhân vụ sập cầu máng Sông Dinh 3

VTV8-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 07:44 GMT+7

Cầu máng số 3 thuộc hệ thống thủy lợi Sông Dinh 3 bị gãy sập sau cơn mưa lớn ngày 13/6/2016. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã có kết luận chính thức về nguyên nhân gây sập cầu máng thủy lợi Sông Dinh 3 tại huyện Hàm Tân.

Theo đó, hai nguyên nhân dẫn đến vụ sập cầu máng thủy lợi Sông Dinh 3 là do thiết kế tính toán sai và chất lượng thi công kém. Đơn vị thiết kế - Công ty Tư vấn 12 thuộc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - đã đơn giản hóa, bỏ qua trọng tải gây ra dòng chảy mưa lũ, áp lực thủy động khiến trụ cầu máng không đảm bảo an toàn chịu lực. Chất lượng bê tông không đồng đều cũng là nguyên nhân gây ra sự cố. Nhiều trụ đỡ cầu máng xuống cấp như: nứt, bong tróc, trám trét trước khi xảy ra sự cố.

Ngoài ra, biện pháp thi công cũng không phù hợp, thời gian gián đoạn giữa các đợt đổ bê tông không hợp lý đã gây nguy hiểm cho kết cấu trụ cầu máng.

Cầu máng số 3 là hạng mục công trình nằm trên kênh chính Tây dẫn nước từ hồ thủy lợi Sông Dinh 3 về cung cấp nước tưới cho hơn 1.200ha đất nông nghiệp của huyện Hàm Tân và thị xã La Gi. Tối 13/6/2016, sau trận mưa lớn, cầu máng đã bị gãy sập nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước