Bộ Giao thông Vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2017

Đặng Tú (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 19:06 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/1, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng: trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công thêm được 18 công trình và hoàn thành 58 công trình. Công tác vận chuyển cũng tăng xấp xỉ 10% so với năm 2015. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn chưa cao, mới đạt gần 64.000 tỷ đồng, gần bằng 83% kế hoạch

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ năm 2017, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ cần đề xuất chính sách để thu hút các nguồn vốn xã hội hoá cùng với 40.000 tỷ đồng vốn ngân sách, để sớm khởi công các đoạn, tuyến trong dự án cao tốc Bắc - Nam. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; hoàn thiện dự án tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao để báo cáo Quốc hội vào năm 2018; huy động vốn đầu tư hạ tầng cảng biển, nâng cấp hạ tầng đường thủy và tạo kết nối đường sắt với các khu công nghiệp để giảm tải cho đường bộ, hàng không.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước