Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với tỉnh Đồng Nai về đầu ra cho thịt lợn

Lê Phượng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 27/04/2017 19:45 GMT+7

Hình ảnh tại buổi làm việc

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với tỉnh Đồng Nai để bàn giải pháp tìm đầu ra đối với đàn lợn đang bị tồn ứ.

Sáng 27/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp và người chăn nuôi tại Đồng Nai để bàn giải pháp tìm đầu ra đối với đàn lợn đang bị tồn ứ trong các trang trại. Đây cũng là địa phương có tổng đàn lợn lớn nhất nước.

Đại diện Bộ đã lắng nghe những khó khăn từ người chăn nuôi và các giải pháp mà Sở Nông nghiệp Đồng Nai đang thực hiện. Đó là kêu gọi các doanh nghiệp thu mua giết mổ trên địa bàn hỗ trợ thu mua, chế biến để giúp người chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Sở cũng kêu gọi các doanh nghiệp bán thức ăn chăn nuôi, ngân hàng kéo giãn nợ cho các trang trại. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng những giải pháp này chỉ mang tính tạm thời. Để phát triển đàn lợn bền vững, Bộ yêu cầu ngành nông nghiệp Đồng Nai phải sớm lập lại trật tự và quy hoạch lại tổng đàn, tránh để tình trạng mạnh ai nấy nuôi khiến cung vượt cầu như hiện nay.

Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cùng trao đổi với các doanh nghiệp trong và ngoài nước tính phương án thu mua, cấp đông, cắt lỗ cho người nuôi, đồng thời Bộ sẽ xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu để tạo đầu ra ổn định hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước