Bộ TN&MT yêu cầu An giang rà soát, lập bản đồ vùng có nguy cơ sạt lở

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/04/2017 16:13 GMT+7

Tình hình sạt lở ở An Giang đang có diễn biến hết sức phức tạp.

VTV.vn - Tối 25/4, Bộ TN&MT đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang về tình hình sạt lở và giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định cuộc sống cho bà con.

Theo Sở Tài Nguyên và Môi trường An Giang, vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới đang có diễn biến hết sức phức tạp. Khu vực này đang có thêm hai căn nhà có nguy cơ đổ sập xuống sông.

Hiện tại, toàn tỉnh An Giang có 51 điểm sạt lở với chiều dài 162km. Vì vậy, An Giang kiến nghị Trung ương hỗ trợ gấp nguồn vốn tái định cư cho hơn 20.000 hộ dân đang sống trong vùng sạt lở.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ghi nhận kiến nghị của tỉnh An Giang và hứa sẽ báo cáo Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn để ổn định cuộc sống tạm thời cho người dân vùng sạt lở tại xã Mỹ Hội Đông. Để không xảy ra tình trạng bị động, Bộ trưởng yêu cầu địa phương cần rà soát, lập bản đồ những vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước