Bộ Y tế họp báo thông tin về vụ việc VN Pharma

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/10/2017 22:10 GMT+7

VTV.vn - Chiều 26/10, Bộ Y tế đã tổ chức họp báo để giải thích một số vấn đề liên quan trong vụ công ty VN Pharma nhập thuốc ung thư H - Capita.

Đại diện Cục quản lý dược đã thông tin về 93.000 hộp thuốc và việc xử lý các cán bộ có liên quan.

Tại buổi họp báo ông Chu Đăng Trung - đại diện Cục quản lý Dược cho biết: Thuốc điều trị ung thư H - Capita là thuốc kém chất lượng, không phải thuốc giả và chưa được cấp phép lưu hành.

Cục quản lý Dược cũng là đơn vị phát hiện, nghi ngờ về chất lượng thuốc nên đã chuyển hồ sơ sang công an để tiếp tục điều tra.

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế khẳng định đã chủ động phát hiện, có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, đồng thời chủ động phối họp với Cơ quan điều tra thông qua việc cung cấp đầy đủ hồ, tài liệu, thông tin đầy đủ, trung thực và hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công tác điều tra. Cục cũng đã luân chuyển một số cán bộ có liên quan sang công việc khác.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Cục quản lý Dược khẳng định: Cục quản lý Dược được giấy mời đến tham dự phiên tòa để hỗ trợ điều tra chứ không phải bị triệu tập đến tòa như một số báo đưa tin.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước