Bộ Y tế kêu gọi chấm dứt tình trạng kháng kháng sinh

VTV9-Thứ ba, ngày 14/11/2017 08:40 GMT+7

Lễ phát động cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ngày 13/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đại diện cho ngành y tế đã kêu gọi cộng đồng sử dụng kháng sinh có trách nhiệm để giảm nguy cơ kháng kháng sinh.

Tại lễ phát động Tuần lễ Truyền thông về kháng thuốc diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Y tế phối hợp với FAO và WHO tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.

Tình trạng kháng thuốc ở Việt Nam đang ngày càng trầm trọng do việc sử dụng kháng sinh bất hợp lý, đặc biệt là thói quen mua kháng sinh không cần kê đơn của một bộ phận người dân. Phần lớn các loại thuốc kháng sinh thế hệ 1 và 2 đều không còn tác dụng đặc hiệu, do đó nhiều bệnh viện đã phải sử dụng kháng sinh thế hệ mới trong điều trị.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, để kiểm soát tình trạng kháng thuốc, Bộ Y tế đang tiến hành nhiều biện pháp nhằm kiểm soát kê đơn thuốc kháng sinh trong điều trị. Đặc biệt trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ thí điểm giám sát bằng hệ thống camera tại nhà thuốc và đưa tiêu chí bán thuốc kháng sinh theo đơn vào tiêu chuẩn nhà thuốc đạt thực hành tốt (GPP).


Những hệ lụy chết người của 'tử thần' kháng kháng sinh Những hệ lụy chết người của "tử thần" kháng kháng sinh 90 người dân sử dụng kháng sinh không được kê đơn 90 người dân sử dụng kháng sinh không được kê đơn WHO phát động Tuần lễ nhận thức về sử dụng kháng sinh hiệu quả WHO phát động Tuần lễ nhận thức về sử dụng kháng sinh hiệu quả


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước