"Bữa sáng Ruy băng trắng" - Nam giới tiên phong trong phòng chống bạo lực đối với phụ nữ

Phương Thanh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/11/2016 14:19 GMT+7

Hình ảnh tại sự kiện

VTV.vn - Sáng 25/11 tại Hà Nội, đã diễn ra sự kiện "Bữa sáng Ruy băng trắng - Nam giới tiên phong trong phòng chống bạo lực đối với phụ nữ".

Bắt nguồn từ chiến dịch "Ruy băng trắng" ở Canada, tưởng niệm 14 cô gái bị một bạn nam cùng lớp sát hại, Đại hội đồng Liên hợp quốc tuyên bố lấy ruy băng trắng làm biểu tượng cho Ngày Quốc tế xóa bỏ Bạo lực đối với phụ nữ 25/11 hàng năm.

Năm nay là lần thứ hai sự kiện "Bữa sáng Ruy băng trắng" tổ chức tại Việt Nam, thu hút sự tham dự của gần 100 đại biểu tới từ các Đại sứ quán, lãnh đạo Bộ, ban, ngành, các tổ chức phi Chính phủ và Liên hợp quốc. Trong bữa sáng, mỗi người tham dự sẽ đeo lên áo một chiếc ruy băng trắng và bàn về cách xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Mục đích của chương trình là nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là nam giới trong ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước