Các nước đang đánh thuế nhà đất như thế nào?

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/04/2018 16:09 GMT+7

VTV.vn - Ở nhiều quốc gia, tùy khung giá trị nhà, tùy mục đích sử dụng mà mức thuế suất đươc đưa ra cũng khác nhau.

Bộ Tài chính mới đây đã đưa ra dự thảo Luật thuế tài sản để trình Quốc hội. Đáng chú ý trong dự thảo này là đề xuất áp dụng mức thuế tài sản chung (gồm cả đất và nhà) với tỷ lệ 0,3% nếu xác định ngưỡng nhà không chịu thuế dưới 1 tỷ đồng hoặc áp dụng tỷ lệ 0,4% nếu ngưỡng nhà không chịu thuế là 700 triệu đồng.

Trên thực tế, các quốc gia khác trên thế giới cũng đã áp dụng mức thuế suất với nhà đất. Có nhiều nước còn phân biệt về giá trị tài sản, mục đích sử dụng đất để quy định những mức thuế suất khác nhau. 

Nguy cơ thuế có chồng thuế khi mua nhà trên 700 triệu đồng Nguy cơ thuế có chồng thuế khi mua nhà trên 700 triệu đồng

VTV.vn - Nhiều ý kiến không đồng tình với đề nghị áp áp thêm mức thuế tài sản 0,4% khi mua nhà trên 700 triệu đồng vì nguy cơ thuế chồng thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước