Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị không đánh thuế đối với nhà dưới 1 tỷ đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/04/2018 10:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị không áp thuế đối với nhà ở có giá trị từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Một vấn đề đang được dư luận rất quan tâm là việc đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng như trong dự thảo Luật thuế tài sản của Bộ Tài chính đưa ra mới đây. Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA) cũng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị không áp thuế đối với nhà ở có giá trị từ 1 tỷ đồng trở xuống để hỗ trợ thiết thực cho những người có thu nhập trung bình thấp và người có thu nhập thấp trong xã hội.

Ngoài ra, HoREA cho rằng việc đề xuất áp dụng mức thuế suất 0,4% đối với đất ở, đất xây dựng nhà chung cư, nhà ở có giá trị trên 1 tỷ đồng (theo đề xuất của hiệp hội) có thể chấp nhận được khi so sánh với thuế suất của nhiều nước. HoREA tán thành việc áp dụng mức thuế suất 1% "đối với đất sử dụng không đúng mục đích; đất và nhà thuộc đối tượng chịu thuế không đưa vào sử dụng".

Đánh thuế nhà và công trình xây dựng trên đất: Có nên cào bằng? Đánh thuế nhà và công trình xây dựng trên đất: Có nên cào bằng?

VTV.vn - Không ít ý kiến cho rằng quy định đánh thuế nhà và công trình xây dựng trên đất cần có sự cân nhắc đối tượng, tránh việc cào bằng đối với mọi tầng lớp người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước