Các start-up lo ngại Điều 292, Bộ luật Hình sự

Minh Hằng, Văn Tường, Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/06/2016 18:11 GMT+7

VTV.vn - Thông tin gây xôn xao cộng đồng các nhà khởi nghiệp (start-up) trong mấy ngày nay là Điều 292, Bộ luật Hình sự 2015 sắp có hiệu lực vào ngày 1/7.

Điều 292, Bộ luật Hình sự 2015 có quy định tội danh "cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông" sẽ chịu hình phạt lên tới 5 tỷ đồng hoặc phạt tù tới 5 năm.

Nhiều ý kiến cho rằng, các hoạt động kinh doanh sản phẩm công nghệ và dịch vụ sử dụng mạng Internet hiện nay cần sự sáng tạo và thử nghiệm liên tục, nên việc phải chịu ràng buộc giấy phép như Điều 292 quy định sẽ khó khuyến khích khởi nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến chuyên gia cho rằng, không nên quá lo lắng và cần có cách hiểu chính xác về quy định này.

Hành lang pháp lý đang “trói chân” startup Việt? Hành lang pháp lý đang “trói chân” startup Việt?

VTV.vn - Những thủ tục khá rườm rà trong hành lang pháp lý khiến không ít các startup lựa chọn hình thức hoạt động ở Việt Nam song lại đăng kí hoạt động tại nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước