Các tỉnh Bắc miền Trung khẩn trương ứng phó với bão số 4

Quang Tiến, Thiện Linh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 25/07/2017 15:51 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - Hiện các địa phương đang tích cực chủ động công tác phòng chống ứng phó với bão số 4 nhằm tránh thiệt hại do bão gây ra.

Trong lúc này, trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Công tác ứng phó với bão số 4 cũng đang được tỉnh Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ.

Theo phóng viên Quang Tiến, từ chiều 24/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã bàn hành công điện số 9 về công tác ứng phó và phòng chống bão số 4, đồng thời yêu cầu tất cả các địa phương cần ngừng ngay các cuộc họp không cần thiết để tập trung công tác phòng chống bão.

Tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót, Hà Tĩnh, tính đến thời điểm 11h hôm nay (25/7), đã có hơn 400 tàu thuyền đã vào đây neo đậu an toàn. Hà Tĩnh hiện có khoảng 6.000 tàu thuyền với hàng nghìn lao động trên biển. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tục kêu gọi các tàu thuyền nhanh chóng tìm nơi neo đậu, trú ẩn an toàn.

Theo số liệu cập nhật tai Quảng Bình, hiện có 8.000 tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn. Lực lượng bộ đội biên phòng cũng đang giúp bà con ngư dân chằng chóng nhà cửa, tàu thuyền nhằm tránh thiệt hại gây ra. Tuy nhiên, hiện còn 4 tàu công suất lớn của bà con phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn đang bắt xa bờ, đang được Chính phủ đề nghị nước bạn cho vào đảo tránh trú bão.

Còn tại Quảng Trị, hơn 2.000 tàu thuyền với trên 6.000 thuyền viên đã vào nơi neo đậu tránh trú bão. Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 2 nên bà con ngư dân đã chủ động trong công tác ứng phó.

Tại Thừa Thiên - Huế, tất cả tàu thuyền hiện nay đã vào bờ an toàn và đều trang bị thông tin liên lạc nhằm chủ động ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

Có một thực tế hiện nay là tại các cảng cá trên địa bàn miền Trung đều bị xuống cấp, bồi lắng nên tàu thuyền rất khó ra vào tránh trú bão. Hiện có một số thuyền lớn vẫn đang chờ nước lên mới có thể vào khu neo đậu.

Theo dự kiến, vào chiều nay (25/7), cơn bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền, với gió giật mạnh từ cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão giật cấp 10 đến cấp 11. Chính vì vậy, người dân cần chủ động công tác phòng chống bão nhằm tránh thiệt hại do bão gây ra.

Các hãng hàng không điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của bão số 4 Các hãng hàng không điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của bão số 4 Khoảng từ 15 - 16h chiều nay, bão số 4 sẽ đổ bộ trực tiếp vào Quảng Bình, Quảng Trị Khoảng từ 15 - 16h chiều nay, bão số 4 sẽ đổ bộ trực tiếp vào Quảng Bình, Quảng Trị Hoàn lưu bão số 4 bắt đầu gây mưa gió cho các tỉnh Bắc miền Trung Hoàn lưu bão số 4 bắt đầu gây mưa gió cho các tỉnh Bắc miền Trung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước