Các tỉnh nỗ lực khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/08/2017 15:41 GMT+7

VTV.vn - Ảnh hưởng của cơn bão số 6 đã gây mưa to và thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu, tài sản của người dân. Hiện các địa phương đang nỗ lực khắc phục thiệt hại.

Tại tỉnh Thái Nguyên, mưa lũ đã làm 2 người thiệt mạng, gần 200 nhà bị ngập úng và ảnh hưởng do sạt lở đất; nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tập trung sửa chữa, khắc phục nhanh các điểm sạt lở, hư hỏng trên các tuyến đường để giao thông được thông suốt.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng hướng dẫn người dân khắc phục các diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, để ổn định sản xuất; thực hiện công tác tiêu độc khử trùng cho gia súc, gia cầm nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

Đến sáng nay (27/8), tại Bắc Kạn vẫn có mưa. Những ngày qua, mưa lũ, gió lốc đã làm tốc mái gần 200 nhà dân ở các huyện Chợ Đồn, Na Rỳ, Chợ Mới, Bạch Thông, đất đá sạt lở làm sập đổ hơn chục nhà dân và làm 1 người bị thương.

Hiện, chính quyền địa phương đã hỗ trợ khẩn cấp cho hơn 10 hộ dân có nhà bị sập đổ do mưa lũ theo 2 mức là 3 triệu đồng và 5 triệu đồng/hộ, huy động nhân lực sửa chữa khắc phục hậu quả của những nhà dân bị tốc mái. Đối với các tuyến đường giao thông bị ách tắc ở huyện Chợ Đồn, đến sáng 27/8, các lực lượng đã nỗ lực thông xe máy đến được tất cả các xã.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

mưa lũ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước