Các tỉnh Tây Nam Bộ xử lý gần 300 vụ buôn lậu trong 6 tháng đầu năm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/06/2018 14:51 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị

VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm, các tỉnh Tây Nam Bộ đã bắt giữ, xử lý gần 300 vụ buôn lậu với gần 200 đối tượng.

Sáng nay (19/6) tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã tham dự Hội nghị triển khai công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới các tỉnh Tây Nam Bộ 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, ban chỉ đạo 389 các địa phương đã thẳng thắn nêu ra những khó khăn và đề xuất giải pháp cho từng nơi trong 6 tháng cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đánh giá cao kết quả chống buôn lậu 6 tháng đầu năm các tỉnh Tây Nam Bộ. Đồng thời yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần người đứng đầu và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm, các tỉnh Tây Nam Bộ đã bắt giữ, xử lý gần 300 vụ buôn lậu với gần 200 đối tượng. Các vụ chủ yếu tập trung vào buôn lậu xăng dầu, thuốc lá, động vật hoang dã với tổng giá trị hàng hóa là gần 30 tỷ đồng.

Chống buôn lậu thuốc lá từ ý thức người dân Chống buôn lậu thuốc lá từ ý thức người dân

VTV.vn - Việc chống buôn lậu thuốc lá không chỉ cần chế tài mạnh mà còn phải từ ý thức, sự hối cải thực sự của đối tượng buôn lậu.

.Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước