Các tỉnh thành cùng bàn giải pháp ngăn chặn cháy nổ

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/03/2017 15:49 GMT+7

Toàn cảnh buổi họp trực tuyến.

VTV.vn - Trước tình hình cháy nổ xảy ra liên tiếp từ đầu năm, sáng 14/3, Cục Cảnh sát PCCC đã họp trực tuyến với 63 tỉnh thành trên cả nước bàn về phương hướng phòng ngừa cháy nổ.

Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, số người thiệt mạng vì cháy nổ là 45 người, bằng gần một nửa số người thiệt mạng của năm 2016. Số vụ cháy nổ cũng đã bằng 1/3 tổng số vụ của cả năm 2016.

Cục Cảnh sát PCCC tổ chức hội nghị nhằm đánh giá lại một cách đầy đủ, toàn diện về năng lực của lực lượng tại chỗ của các chiến sĩ PCCC dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở; cần phát huy tốt hơn nữa hiệu quả hoạt động của lực lượng này.

Một nội dung đáng chú ý của hội nghị hôm nay là cần phải chuyển biến mạnh hơn nữa ý thức tự giác chấp hành các quy định PCCC đối với mỗi người dân, đặc biệt với các chủ hộ gia đình. Bởi chỉ trong một thời gian ngắn gần đây đã có quá nhiều vụ cháy thương tâm xảy ra tại các hộ dân, diện tích cháy rất nhỏ nhưng lại cùng lúc cướp đi sinh mạng của nhiều người trong cùng một gia đình.

Theo thống kê của năm 2016, nguyên nhân xảy ra cháy do hệ thống và thiết bị điện chiếm tới gần một nửa, còn các yếu tố do sử dụng lửa, xăng dầu, khí đốt, hóa chất cũng chiếm tới gần 30%.

Hội nghị cũng đưa ra thống kê và phân tích về tình hình cháy nổ trên thế giới. Trong đó rút ra một kết luận, tại khu vực châu Á và Đông Nam Á, các nước càng phát triển, mật độ dân số càng cao số vụ cháy và thiệt hại về người càng nhiều. Điều đó đặt ra một thách thức rất lớn cho lực lượng PCCC và lực lượng toàn dân trong cuộc chiến với "giặc lửa" thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước