Cần cải tạo, di dời 20.000 hộ dân sống ven và trên kênh rạch ở TP.HCM

Diệu Thư - Văn Dương (VTV9)-Thứ sáu, ngày 02/02/2018 09:52 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM vẫn còn hơn 20.000 hộ dân đang sống ven và trên kênh rạch cần được cải tạo, di dời.

Những dự án di dời và tái định cư được triển khai nhằm mục đích tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trong điều kiện ô nhiễm môi trường, ngập nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe. Các dự án ven và trên kênh rạch sẽ được thiết kế xây dựng theo mô hình trên bến dưới thuyền.

Hiện các dự án di dời, cải tạo nhà ven và trên kênh rạch thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, tổ chức tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước hợp tác đầu tư, xây dựng. Nguyên nhân là do các dự án này được thực hiện theo phương thức tận dụng, huy động nguồn vốn theo hướng hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - nhà đầu tư - người dân, trong đó áp dụng Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Hiện nay, dự án rạch Xuyên Tâm đã có nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu. TP.HCM quyết tâm, trong năm 2018 sẽ có khoảng 2 dự án được thực hiện vì thành phố xác định, không chỉ tổ chức lại cuộc sống cho người dân nghèo, thu nhập thấp đang sống ven và trên kênh rạch kết hợp chỉnh trang đô thị, việc này còn là cách để thu hút khách du lịch đến với thành phố.

TP.HCM cần 50.000 tỷ đồng để di dời nhà ở ven kênh rạch TP.HCM cần 50.000 tỷ đồng để di dời nhà ở ven kênh rạch TP.HCM xem xét cấp phép xây dựng nhà ven kênh rạch TP.HCM xem xét cấp phép xây dựng nhà ven kênh rạch TP.HCM sẽ di dời hơn 20.000 nhà trên kênh rạch TP.HCM sẽ di dời hơn 20.000 nhà trên kênh rạch


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước