Cần điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp nông thôn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 21:11 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tình trạng lượng lớn lao động nông thôn không tìm được việc làm ở chính các khu cụm công nghiệp đóng trên địa bàn không chỉ ở ĐBSCL mà còn có ở những khu vực khác.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, đến hết năm 2016, cả nước đã quy hoạch gần 1.600 cụm công nghiệp. Nhưng hiện mới chỉ có hơn 600 cụm, tức chỉ 1/3 tổng số khu cụm công nghiệp là đang hoạt động.

Đáng chú ý, trong khi phần lớn các khu công nghiệp đô thị nằm trong quy hoạch thì các khu, cụm công nghiệp ở nông thôn chủ yếu được phát triển theo nhu cầu địa phương và chưa có một quy hoạch tổng thể nào. Sự quản lý mang tính chất nới lỏng ở nhiều địa phương cũng dẫn tới tình trạng khu cụm công nghiệp phát triển tràn lan, vượt quá nhu cầu và phân bố bất hợp lý.

Có một nghịch lý là cả nước hiện có khoảng 1,8 triệu lao động ở nông thôn di cư ra thành thị và hiện đang làm việc tại các khu công nghiệp, nhưng tại các khu cụm công nghiệp ở nông thôn hơn 70% người lao động là người ngoại tỉnh.

Các khu, cụm công nghiệp ở nông thôn hầu như không có vai trò thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và cũng không chú trọng nhiều tới các nguồn nội lực từ nông thôn như lao động và tài nguyên. Chưa kể không ít DN vào khu, cụm công nghiệp chỉ với mục tiêu đầu tư mặt bằng rồi bán lại theo kiểu bất động sản mà không có nhu cầu thật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước