Cần quy hoạch tổng thể, tăng cường không gian xanh để kiểm soát ô nhiễm không khí

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/05/2017 16:10 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, về lâu dài, các đô thị cần có một quy hoạch tổng thể, tăng cường không gian xanh để kiểm soát ô nhiễm không khí.

Tại TP.HCM, Hà Nội và rất nhiều thành phố lớn khác, quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa khiến tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng. Tính riêng tại Hà Nội, theo báo cáo của Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam, chỉ số chất lượng không khí và những tác động lên sức khỏe con người đều vượt ngưỡng cho phép.

Gần đây Hà Nội đã bổ sung nhiều trạm quan trắc không khí, để tăng cường theo dõi và xử lý ô nhiễm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng, cần phải đo được những loại bụi có kích thước nhỏ và xác định chính xác nguồn thải, từ đó mới có thể xử lý ô nhiễm triệt để hơn.

Trước tình trạng ô nhiễm không khí ngày một gia tăng, cuối năm 2016, thành phố Hà Nội đã lắp đặt 10 trạm quan trắc không khí để kiểm soát ô nhiễm, từ đó có các giải pháp đối phó.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia quốc tế, cần bổ sung những trạm quan trắc có khả năng đo được loại bụi có kích thước rất nhỏ - từ 2,5 micron trở xuống. Bởi đây là loại bụi nguy hiểm nhất, có khả năng thẩm thấu vào cơ thể con người. Từ 2 năm trước, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã lắp đặt một trạm quan trắc riêng để đo loại bụi này.

Ngoài ra, việc xác định nguồn thải gây ô nhiễm không khí vẫn cần được ưu tiên. Từ trước đến nay, khí thải từ phương tiện giao thông vẫn được coi là nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm không khí. Nhưng theo nghiên cứu gần đây của nhiều tổ chức trong nước và quốc tế, phần lớn nguồn gây ô nhiễm trong nội thành Hà Nội lại đến từ bên ngoài, nhất là từ các khu công nghiệp.

Theo báo cáo chất lượng không khí Việt Nam năm 2016, chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội là 121 - thuộc nhóm chất lượng kém. Tính riêng năm 2016, Hà Nội có gần 300 ngày ô nhiễm không khí.

Theo các chuyên gia, các thông tin, chỉ số ô nhiễm không khí cần tiếp tục được công khai rộng rãi với người dân. Về lâu dài, ngoài các biện pháp như tăng cường kiểm soát xả thải ra môi trường, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân, các đô thị như Hà Nội sẽ cần có một quy hoạch tổng thể, tăng cường không gian xanh để hấp thụ lượng bụi và khí thải độc hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước