Cần sớm có nghị định về công tác cứu nạn, cứu hộ

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 15/03/2017 11:09 GMT+7

VTV.vn - Việc cứu nạn, cứu hộ hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc trong trách nhiệm cụ thể; cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia cứu hộ và các biện pháp khắc phục sự cố.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu sớm xây dựng và hoàn thành nghị định quy định rõ trách nhiệm cứu nạn cứu hộ để trình Chính phủ phê duyệt.

Trong kỳ họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội lần này, dự kiến, nội dung về nghị định về công tác cứu nạn, cứu hộ cũng sẽ được bàn bạc.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nghị định sẽ phải tính đến việc quy định trách nhiệm cụ thể cũng như cơ chế phối hợp trong đó lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy là lực lượng nòng cốt chuyên trách tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Làm sao để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy nổ đang gia tăng? Làm sao để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy nổ đang gia tăng? Cần nâng cao năng lực, phương tiện phòng chống cháy nổ Cần nâng cao năng lực, phương tiện phòng chống cháy nổ Từ đầu năm 2017, 400 vụ cháy nhà dân khiến 30 người thiệt mạng Từ đầu năm 2017, 400 vụ cháy nhà dân khiến 30 người thiệt mạng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước