Cần thể chế vượt trội cho đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Phùng Anh - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/11/2017 21:00 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (22/11), Quốc hội họp phiên toàn thể cho ý kiến vào Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đồng tình với việc phải phân quyền, phân cấp mạnh cho chính quyền đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt để tổ chức thực hiện toàn bộ các hoạt động tại các đơn vị hành chính này.

Ủng hộ mô hình với thiết chế Trưởng đơn vị hành chính đặc biệt, tuy nhiên nhiều đại biểu đề nghị cần phải có cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực tránh lạm quyền.

Tất cả những ý kiến luận hôm nay đã được cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận để hoàn thiện dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, trình ra Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp tới đây.

ĐBQH thảo luận Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ĐBQH thảo luận Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

VTV.vn - Chiều 10/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước