ĐBQH thảo luận Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Quang Đông - Đình Hưng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 23:52 GMT+7

VTV.vn - Chiều 10/11, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Ngay sau khi trình tờ trình Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với ba đặc khu là: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang), các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án Luật này.

Các đại biểu cho ý kiến về 9 nhóm chính sách của dự thảo Luật từ tiếp cận đất đai, thuế - phí, xuất nhập cảnh đến việc quy định thời hạn giao đất tới 99 năm để thu hút nhà đầu tư đến các đặc khu.

Đa số ý kiến khẳng định Luật có nhiều điểm tiến bộ, cần thiết phải ban hành nhưng lưu ý không nên thu hút đầu tư bằng mọi giá vì các đặc khu đều ở những vị trí chiến lược.

Về tổ chức chính quyền tại các đặc khu này, một số đại biểu đồng tình không tổ chức Hội đồng Nhân dân nhưng phải có tổ chức Đảng và Chính quyền. Cho rằng nên mở rộng quyền của Trưởng đặc khu hành chính - kinh tế để tạo ra cơ chế thông thoáng nhưng nhiều đại biểu đặc biệt lưu ý tới việc phải chọn cán bộ giỏi và có một cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả, tránh lạm quyền.

Một số đại biểu đề xuất nên để các đặc khu kinh tế này trực thuộc Trung ương để tránh nhiều tầng nấc.

Quốc hội thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quốc hội thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

VTV.vn - Chiều nay, phiên họp Quốc hội sẽ thảo luận về các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước