Cần thiết có Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để bảo vệ người dùng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/05/2018 08:58 GMT+7

VTV.vn - Cần có bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, bổ sung cho các khung pháp lý chính thức của Nhà nước nhằm lành mạnh hóa môi trường này.

Bên cạnh những tác động tích cực mà mạng xã hội mang lại, môi trường này đang trở thành không gian truyền bá những thông tin xấu độc, xúc phạm nhân phẩm, danh dự cá nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi hợp pháp của cá nhân và tổ chức.

Hơn một nửa phát ngôn trên mạng xã hội là nói xấu, phỉ báng

Theo báo cáo mới nhất của tổ chức We are Social, số người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam hiện đạt khoảng 55 triệu người. Trung bình một ngày, người Việt dành 2,5 giờ dùng mạng xã hội và phần lớn người Việt sử dụng mạng xã hội nước ngoài là Facebook. 

Đáng lưu ý, có tới hơn 60% phát ngôn trên mạng xã hội là nói xấu, phỉ báng; 47% là vu khống, bịa đặt thông tin; 38% là kỳ thị dân tộc. Các hành vi này thực tế đã được điều chỉnh ở nhiều văn bản khác như Luật Dân sự, Hình sự, Cạnh tranh, Luật An toàn thông tin... nhưng số lượng vụ việc được xử lý theo pháp luật còn hạn chế so với thực tế vi phạm, hơn nữa kể cả khi đã bị xử lý thì người bị hại cũng phải chịu các tổn thất nặng nề về vật chất và tinh thần.

Để hạn chế nhiều mặt trái của mạng xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiến hành xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, như một khuôn khổ thể chế "mềm", bổ sung cho các khung pháp lý chính thức của nhà nước nhằm lành mạnh hóa môi trường này.

Việt Nam cần Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội như thế nào?

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội lấy nội dung cốt lõi là những chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội. Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trong cuộc tọa đàm "Xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vì một môi trường mạng lành mạnh tại Việt Nam".

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được xây dựng trên các nguyên tắc thượng tôn pháp luật, trong đó, người dùng phải xuất hiện trên mạng xã hội với danh tính thật, đưa ra những thông tin tôn trọng giá trị văn hóa và có trách nhiệm phát hiện, thông báo với những thông tin xấu độc. 

Về phía nhà cung cấp dịch vụ mạng, nguyên tắc hoạt động cũng như trên nhưng phải có những điều khoản sử dụng dịch vụ rõ ràng. Nhiều ý kiến cho rằng, Bộ quy tắc cần ngắn gọn dễ hiểu để người dùng mạng xã hội tiếp thu được nhanh nhất. Bên cạnh trách nhiệm công dân của người sử dụng mạng xã hội, đại diện một nhà cung cấp dịch vụ mạng nhấn mạnh cũng cần phải có những công cụ bảo vệ quyền lợi của người sử dụng mạng trong Bộ quy tắc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước