Cần Thơ: Dạy nghề tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/10/2016 11:46 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, TP Cần Thơ đã triển khai nhiều chương trình dạy nghề và giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn trên địa bàn, thu hút đông đảo chị em tham gia.

Tại thành phố Cần Thơ, các dự án đào tạo nghề được triển khai mạnh mẽ từ năm 2010. Hơn 1.000 lớp dạy nghề đã được tổ chức với khoảng 50 nhóm ngành nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp, thu hút trên 23.000 lao động tại các xã, phường, thị trấn theo học.

Đặc biệt, tại các huyện như: Phong Điền, Cái Răng, Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ..., trong quá trình dạy nghề, đơn vị tổ chức đã chú trọng kết hợp với đơn vị đào tạo và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để xây dựng các mô hình giải quyết việc làm cho học viên sau đào tạo, nhân rộng các mô hình tạo việc làm tại chỗ. Toàn thành phố hiện có 54 mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ, đạt mức thu nhập từ 2 - trên 4 triệu đồng/tháng/người, góp phần giúp lao động nữ nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước