Cần Thơ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 15:16 GMT+7

Toàn cảnh buổi lễ.

VTV.vn - Sáng nay (27/4), Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1/5.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tới dự buổi lễ. Trong giai đoạn chống Mỹ, cứu nước, chính quyền Sài Gòn đã chọn Cần Thơ để thành lập vùng 4 chiến thuật nhằm thực hiện cuộc hành quân càn quét, bình định. 

Ngày 30/4/1975, Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ cùng sự hỗ trợ đắc lực của Quân khu 9 đã giải phóng thành phố với tinh thần "1 ngày bằng 20 năm". Đây là điều kiện quyết định để các tỉnh miền Tây Nam Bộ tiến công, nổi dậy, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Nhân dịp này, Thành ủy Cần Thơ trao tặng 275 huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên.

Các đại biểu cũng đã đến dâng hoa, thắp hương, tưởng niệm anh linh các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Cần Thơ Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Cần Thơ

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP Cần Thơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước