Cần Thơ: Tuyên án 18 năm tù đối tượng Nigeria chuyên lừa đảo phụ nữ

VTV9-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 14:43 GMT+7

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chiều 14/12, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Micheal Ikechukwu Leonard (Micheal, 45 tuổi, quốc tịch Nigeria) 18 năm tù vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Huỳnh Hạ Bình (27 tuổi) bị kết án 15 năm tù, Huỳnh Hạ Uyển (25 tuổi, em ruột Bình) 10 năm tù và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (26 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) 12 năm tù cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Micheal là kẻ cầm đầu chuyên đóng giả doanh nhân thành đạt, kỹ sư để làm quen với phụ nữ qua mạng xã hội. Sau đó, Micheal gợi ý gửi tặng thùng quà từ Mỹ bao gồm những sản phẩm đắt tiền và chứa số lượng lớn USD. Bình, Uyên, Nhi giả là nhân viên hải quan sân bay gọi điện thông báo quà đã bị giữ lại do trong hộp có lượng lớn ngoại tệ, phải chuyển tiền để được nhận hàng về. Nhiều nạn nhân đã gửi tiền vào số tài khoản do nhóm này cung cấp, số tiền từ vài trăm đến hàng chục nghìn USD.

Từ tháng 3/2015 - 3/2016, nhóm của Bình đã chiếm đoạt của 37 bị hại số tiền 5,3 tỷ đồng.


Bắt đối tượng lừa đảo, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài Bắt đối tượng lừa đảo, chuyển tiền trái phép ra nước ngoài

VTV.vn - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tùng, thường trú tại Thanh Hóa là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội danh "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước