Cảnh báo đỏ về sốt xuất huyết tại 12/30 quận, huyện Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/08/2017 06:35 GMT+7

Hà Nội đề nghị các gia đình sắp xếp, cộng tác với chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi. Ảnh: Dương Ngọc/Dân trí.

VTV.vn - Tại Hà Nội hiện nay, gần một nửa số quận huyện trên địa bàn thành phố đang trong tình trạng cảnh báo đỏ về sốt xuất huyết.

Cụ thể, có gần 90% số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội, tập trung tại 12 quận, huyện: Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thanh Oai và Thường Tín.

Trong ngày 20/8, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có chuyến kiểm tra đột xuất tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, nơi có nhiều trường học và công trường xây dựng. Tại đây, Bộ trưởng tiếp tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc diệt bọ gậy, song song với việc phun hóa chất diệt muỗi.

Trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội là 3.400 ca, giảm nhẹ so với tuần trước. Tuy nhiên, thời gian tới, nguy cơ bùng phát dịch vẫn là rất cao. Bởi thời tiết nắng mưa thất thường. Đồng thời, số người cư trú trên địa bàn thành phố sẽ tăng mạnh, khi sinh viên các trường đại học và cao đẳng chuẩn bị vào năm học mới. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 90.000 ca sốt xuất huyết, với 24 ca tử vong.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Để tránh dịch sốt xuất huyết bùng phát, cơ bản nhất là diệt bọ gậy Bộ trưởng Bộ Y tế: Để tránh dịch sốt xuất huyết bùng phát, cơ bản nhất là diệt bọ gậy Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội Bộ Y tế kiểm tra phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội Bộ Y tế kiểm tra phòng chống sốt xuất huyết tại Hà Nội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước