Cảnh báo rủi ro cháy nổ tại các nhà dạng ống

Khuất Minh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 19/07/2017 23:47 GMT+7

VTV.vn - Một nguyên nhân khiến tình trạng cháy nổ trở nên báo động là việc những căn nhà dạng ống chưa đáp ứng được các yêu cầu về an toàn PCCC, yêu cầu về lối thoát hiểm.

Lại thêm một vụ cháy nhà dân xảy ra vào lúc 2h sáng nay (19/7) tại Hà Nội, khiến 2 người thiệt mạng. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần đã có 2 vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 6 người thiệt mạng.

Một nguyên nhân khiến tình trạng cháy nổ trở nên đáng báo động là việc những căn nhà liền kề tại các thành phố lớn, nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chưa đáp ứng được các yêu cầu về an toàn PCCC, yêu cầu về lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

Ghi nhận tại hiện trường vụ cháy số nhà 48, ngõ 41 phố Vọng, cả 3 tầng trên của ngôi nhà này được bao bọc lồng sắt rất kiên cố. Khi sự việc đáng tiếc xảy ra, đây là một trong những nguyên nhân khiến cho việc giải cứu và chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Tại thời điểm xảy ra cháy, người dân cho biết có khói đen bốc lên, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn và có 3 người phụ nữ bị kẹt bên trong. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo. Tuy nhiên, do ban công của 3 tầng ngôi nhà được làm khung sắt bao kín nên các chiến sĩ cảnh sát PCCC đã phải dùng cưa sắt để phá mới có thể tiếp cận và giải cứu người. Hậu quả là 2 người trong gia đình bị thiệt mạng do ngạt khói.

Cách đây gần 2 tuần, tại phố Xuân Đỉnh, Hà Nội cũng đã xảy ra vụ cháy tương tự trong đêm, khiến cả gia đình 4 người thiệt mạng vì không tìm ra được lối thoát hiểm ngay chính tại ngôi nhà của mình.

Điều đáng nói, cả 2 vụ cháy với hậu quả thương tâm đều xảy ra tại nhà dân xây dựng dạng ống vốn rất phổ biến tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, ở bất cứ đâu, những ngôi nhà như thế này cũng có thể xảy ra cháy nổ. Điểm chung là sự cố cháy đều xảy ra đêm khuya, khi người dân đang ngủ say. Nếu được trang bị hệ thống báo cháy tự động sẽ giúp họ tỉnh dậy kịp thời để có thể thoát nạn, thậm chí là dập tắt đám cháy.

Hiểm họa cháy nổ do bất cẩn khi hàn cắt kim loại Hiểm họa cháy nổ do bất cẩn khi hàn cắt kim loại

VTV.vn - Hàn, cắt kim loại là một trong những công việc đặc thù đòi hỏi người thợ phải có kỹ năng tốt, được đào tạo bài bản bởi nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, nhất là cháy nổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước