Cảnh báo tình trạng trẻ em bị dụ dỗ bỏ học, đi lao động sớm tại Đăk Lăk

VTV9-Thứ tư, ngày 11/04/2018 11:16 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Đăk Lăk hiện đang nổi lên vấn nạn trẻ em bị dụ dỗ bỏ học để đi lao động sớm, bị chèn ép, bóc lột, thậm chí đánh đập đến mức phải bỏ trốn.

Gia đình anh Sùng Văn Khai và chị Hoàng Thị Tống (xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk) có 7 người con nheo nhóc. Đây là khởi nguồn của hành trình cho con đi làm sớm của anh chị, bị bạo hành phải bỏ trốn hoặc mới được giải cứu. Đối với gia đình chị Vàng Thị Po, mẹ của cháu Hoàng Văn Dơ, sau những ngày xa nhà đi làm thuê vô cùng cực khổ, quá sức, cháu Dơ đã may mắn được giải thoát và đưa trở về với gia đình.

Được biết, riêng trong thôn Ea Lang, xã Cư Pui trong vài năm qua ngoài hai cháu trên còn có 15 trẻ khác từ 12 - 16 tuổi đã bỏ học, bị đưa vào TP.HCM làm thuê tại các cơ sở, xí nghiệp tư nhân. Không chỉ ở địa bàn xã Cư Pui, trong những năm trước tại nhiều thôn khác ở hai huyện Krông Năng và Ea Kar của tỉnh Đăk Lăk đã xảy ra tình trạng nhiều trẻ em dân tộc thiểu số bỏ học đi làm thuê ở các tỉnh xa.

Thực tế này đòi hỏi chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở những thôn, buôn, xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần tăng cường nắm tình hình, có biện pháp quản lý, ngăn ngừa để làm giảm tình trạng trẻ em bỏ học đi làm thuê xa hoặc bị bóc lột sức lao động sớm.


3.000 học sinh An Giang bỏ học sau Tết 3.000 học sinh An Giang bỏ học sau Tết

VTV.vn - Tình trạng học sinh không trở lại lớp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán lại tiếp diễn. Tại An Giang, hiện vẫn còn khoảng 3.000 học sinh vắng mặt ở trường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước