Cảnh sát hình sự triệt phá hơn 50.000 vụ án trong 10 năm

Nguyễn Sơn - Mạnh Thường (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/04/2018 21:06 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (18/4), lực lượng Cảnh sát Hình sự long trọng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập (18/4/1946 - 18/4/2018).

Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự đã không ngừng phát triển, lớn mạnh; kiên cường, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành công an giao phó.

Chỉ tính riêng trong 10 năm trở lại đây, Cảnh sát Hình sự đã điều tra, khám phá hơn 50.000 vụ án với gần 90.000 đối tượng. Triệt phá thành công nhiều băng nhóm khét tiếng nguy hiểm. Đặc biệt, nhiều vụ án lớn, gây bức xúc và hoang mang trong dư luận được điều tra khám phá kịp thời như vụ Lê Văn Luyện ở Bắc Giang, Nguyễn Hải Dương ở Bình Phước, Vi Văn Hai ở Tương Dương, Nghệ An.

Ghi nhận những thành tích đó, Đảng, Nhà nước đã tặng Danh hiệu Anh hùng cho 29 phòng và 7 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 8 liệt sỹ. Riêng Cục Cảnh sát hình sự có 10 năm liền nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Bộ Công an.

Giả danh cảnh sát hình sự nhận “chạy án” Giả danh cảnh sát hình sự nhận “chạy án”

VTV.vn - Thời gian qua, tại Quảng Ngãi xuất hiện một số đối tượng giả danh cảnh sát hình sự nhận “chạy án” để chiếm đoạt tài sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước