Chấm dứt học thêm, dạy thêm trước lớp 1

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/09/2017 08:05 GMT+7

Lớp luyện chữ tại một chung cư ở quận Thủ Đức, TPHCM (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Năm học mới này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung giải quyết tình trạng dạy thêm, học thêm trước khi vào lớp 1.

Tình trạng dạy thêm, học thêm trước khi vào lớp 1 được coi là một trong những vấn nạn của giáo dục bậc tiểu học ở nước ta hiện nay.

Theo chỉ đạo của Bộ, sẽ chỉ dạy và chuẩn bị những kỹ năng làm quen với chữ cái, các hoạt động vận động, phát triển thể chất cho trẻ em 5 tuổi bậc học mầm non trước khi vào lớp 1. Tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ, không yêu cầu trẻ tập tô, tập viết chữ. Bởi đây là lứa tuổi còn non nớt nên việc dạy học chủ yếu chỉ nên dựa trên tinh thần "học mà chơi, chơi mà học".

Các địa phương cần có biện pháp quản lý, kiên quyết không dạy trước lớp 1 cho trẻ mầm non, không dạy thêm ở nhà, không dạy nâng cao hoặc biến tướng ở buổi thứ 2 trong các trường tổ chức học 2 buổi/ngày.

Có nên cho trẻ đi học chữ sớm trước khi vào lớp 1? Có nên cho trẻ đi học chữ sớm trước khi vào lớp 1?

VTV.vn - Đó là chủ đề của mục "Ý bạn thế nào" trong chương trình "90 phút để hiểu" tuần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước