Chậm tiến độ tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/05/2018 20:04 GMT+7

Tháo dỡ công trình vi phạm tại khu vực Tràng An cổ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

VTV.vn - Đến nay, việc tháo dỡ vẫn chưa hoàn thành theo cam kết của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An.

Sau một tháng tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, đến nay, việc tháo dỡ vẫn chưa hoàn thành theo cam kết của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An, do ông Nguyễn Văn Son làm Giám đốc.

Chiều nay (2/5), lãnh đạo huyện Hoa Lư cho biết, hiện công ty này mới chỉ tháo dỡ được hơn 120m lan can trên tổng số 510m. Tiến độ này là quá chậm so với cam kết sẽ hoàn thành trong vòng 1 tháng của chủ đầu tư. Trước thực trạng này, các cơ quan quản lý của huyện Hoa Lư đã có phương án mời 1 đơn vị thi công khác thực hiện việc tháo dỡ công trình trái phép để đẩy nhanh tiến độ.

Trước đó, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An tổ chức xây dựng trái phép công trình bậc thang lên núi Cái Hạ, xâm phạm nghiêm trọng đến vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An. Hiện nay, UBND tỉnh Ninh Bình vẫn đang tiến hành thanh tra toàn diện các hoạt động xây dựng trái phép tại khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước