Cháy quán karaoke phố Trần Thái Tông: Vì sao không thể cứu các nạn nhân ra ngoài?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/11/2016 12:47 GMT+7

VTV.vn - Trung tá Bùi Quang Việt đã lý giải nguyên nhân tại sao không thể cứu được tất cả các nạn nhân ra ngoài.

Vụ cháy dữ dội xảy ra ngày hôm qua (1/11) tại điểm kinh doanh karaoke trên đường Trần Thái Tông, Hà Nội, đã làm 13 người thiệt mạng. Điều đặc biệt nghiêm trọng là cơ sở karaoke này hoạt động mà vẫn chưa có giấy phép kinh doanh.

Công an TP Hà Nội đã quyết định tiến hành khởi tố vụ án, điều tra làm rõ vụ cháy. Trong sáng nay (2/11), phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn đối với Trung tá Bùi Quang Việt - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an về nguyên nhân tại sao phải mất thời gian để khống chế đám cháy và đặc biệt là không thể cứu được tất cả các nạn nhân ra ngoài dẫn đến 13 người thiệt mạng. Mời quý vị theo dõi qua video trên!

Quán karaoke bị cháy 'phớt lờ' quy định PCCC để hoạt động Quán karaoke bị cháy "phớt lờ" quy định PCCC để hoạt động Quán karaoke cháy: Nguyên nhân ban đầu được xác định do hàn bảng quảng cáo Quán karaoke cháy: Nguyên nhân ban đầu được xác định do hàn bảng quảng cáo Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân cháy quán karaoke Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân cháy quán karaoke

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước