Quán karaoke cháy: Nguyên nhân ban đầu được xác định do hàn bảng quảng cáo

Minh Đức-Thứ tư, ngày 02/11/2016 07:51 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân vụ hỏa hoạn bước đầu xác định, do thợ hàn khi hàn biển quảng cáo đã thiếu cẩn trọng, gây cháy tại tầng 2 quán karaoke.

Chiều ngày 1/11, 4 căn nhà trên đường Trần Thái Tông đã bị thiêu rụi toàn bộ bởi hỏa hoạn. Vào khoảng 13h30 phút, quán karaoke tại số 68 Trần Thái Tông bất ngờ bốc cháy rồi lan nhanh sang 3 căn nhà xung quanh. Sau 7 tiếng đồng hồ dập lửa, lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa. Các tòa nhà này đều cao khoảng 6 đến 7 tầng, xây dựng kiên cố nên khó xử lý từ bên ngoài.

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu đã được xác định do thiếu thận trọng khi hàn bảng quảng cáo tại tầng 2. Theo lời anh T.Nhân - nhân chứng tại hiện trường cho biết: "Vào lúc 13h30 khi đang nói chuyện cùng bảo vệ của quán karaoke thì có một nhóm công nhân đang hàn các thanh kim loại ở biển quảng cáo của quán thì thấy có đốm lửa nhỏ nên đã bảo nhân viên lên kiểm tra. Khoảng 15 phút sau thì tôi phát hiện có khói và thấy đám cháy bùng lên trên tầng 2 nên đã gọi vào bên trong báo cho mọi người chạy ra" .

Nhận định về khả năng gây cháy của các vật liệu này, kỹ sư xây dựng Đức Lộc (Tổng công ty 789, BQP) cho rằng: "Bình thường, mọi vật liệu khi được sản xuất ra đều được gia tăng khả năng chống cháy. Vụn hàn xì nhiều khi không đáng kể và không phải lúc nào cũng gây cháy ngay. Tuy nhiên đáng ra khi hàn nhiều như thế, vụn hàn rơi nhiều, họ phải tập trung chú ý, cẩn thận hơn. Trong quá trình hàn cắt kim loại phải cử người trông coi và phải có mặt thường xuyên trong suốt quá trình hàn cắt trước khi kết thúc việc hàn cắt nhằm phát hiện vẩy hàn tàn lửa chưa được dập tắt".

Ngoài ra, ông Lộc cũng cho rằng có thể trong quá trình hàn, cắt, người lao động chỉ làm theo sự phân công của người quản lý mà chưa quan tâm đến những đặc tính gây cháy, nổ từ của vẩy hàn. Khi xảy ra sự cố, họ không biết cách xử lý tình huống ngay từ lúc ban đầu dẫn đến mất bình tĩnh gây cháy lan, cháy lớn.

Quán karaoke cháy: Nguyên nhân ban đầu được xác định do hàn bảng quảng cáo - Ảnh 1.

Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong căn nhà số 68 Trần Thái Tông và khiến 13 người thiệt mạng

Ông Dương Cao Thanh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết thông tin: "Đám cháy đã khiến 13 người tử vong. Tài sản tại số nhà 68 Trần Thái Tông bị cháy toàn bộ, ngọn lửa đã lan sang biển quảng cáo của các nhà số 70, 72, 74. Chủ quán karaoke số 68 Trần Thái Tông là Nguyễn Diệu Linh trú tại Hà Đông đã từng bị kiểm tra và mời lên làm việc vì quán không đủ các điều kiện PCCC, chưa có giấy phép PCCC khi được kiểm tra".

Nhận được báo cáo về vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, Công an Hà Nội sớm điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước