Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/11/2017 13:04 GMT+7

Chính phủ đồng ý bỏ hộ khẩu và chứng minh nhân dân để thay đổi hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân - Ảnh minh họa

VTV.vn - Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo đó, thời gian tới, công dân Việt Nam sẽ không còn phải sử dụng nhiều loại giấy tờ như: hộ khẩu, chứng minh nhân dân hay giấy khai sinh... thay vào đó chỉ cần sử dụng duy nhất mã số định danh cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Trước đó, Bộ Công an đã đề xuất phương án bãi bỏ quản lý dân cư thường trú, tạm trú, chuyển khẩu… bằng sổ hộ khẩu, thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giấy khai sinh hay chứng minh nhân dân được thay thế bằng mã số định danh cá nhân.

Không chỉ các thủ tục hành chính, các thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký xe, hay đăng ký ngành nghề kinh doanh… cũng sẽ không yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân. Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, triển khai thực hiện và lựa chọn thời điểm phù hợp để vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Rút ngắn thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Rút ngắn thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước