Chính phủ mạnh tay xử lý thuốc lá lậu

Thanh Hải (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 18/10/2016 20:11 GMT+7

Tiêu hủy thuốc lá nhập lậu tại tỉnh Quảng Bình (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Địa phương nào để xảy ra tình trạng buôn lậu gây nhức nhối, kéo dài, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ.

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị "Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá ở những địa bàn trọng điểm" được tổ chức sáng 18/10.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý việc buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu hiện vẫn diễn ra công khai, ngang nhiên vì chính quyền các cấp chưa quyết liệt chỉ đạo, buông lỏng quản lý. Sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa tốt, không làm thường xuyên kiên quyết; thậm chí có cán bộ còn tiếp tay, nhận hối lộ của các đối tượng buôn lậu.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, Chủ tịch các tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nghiêm nghị quyết của Chính phủ. Địa phương nào để xảy ra tình trạng buôn lậu gây nhức nhối, kéo dài, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước