Chính phủ yêu cầu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/02/2018 14:32 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Nội dung được nhấn mạnh trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 là phải triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, đẩy mạnh khoán chi hành chính.

Chính phủ yêu cầu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên - Ảnh 1.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu phấn đấu tiết kiệm 12% đối với các khoản kinh phí chi hội nghị, lễ hội, lễ kỷ niệm. Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài. Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

Chính phủ yêu cầu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên - Ảnh 2.

Để thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, Chính phủ cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm khoảng 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập. Cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, trừ các bệnh viện, trường học...

Trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015.

Giảm 1,7 biên chế công chức và 2,5% biên chế sự nghiệp trong năm 2018 Giảm 1,7 biên chế công chức và 2,5% biên chế sự nghiệp trong năm 2018

VTV.vn - Thủ tướng đã ký ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018, trong đó có nội dung giảm biên chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước