Chính quyền xã "xà xẻo" tiền hỗ trợ của dân nghèo miền núi

Minh Tây (VTV8)-Thứ năm, ngày 17/03/2016 15:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều dự án giúp dân xã Húc (huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị) thoát nghèo đã bị chính quyền xã đã bớt xén, cố tình không chi trả các khản trợ cấp.

Theo dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai tại xã Húc vào năm 2014, 100 hộ dân tại xã này được hỗ trợ mỗi hộ một con dê cái trị giá 3 triệu đồng. Thế nhưng, chỉ có 50 hộ được nhận dê, 50 hộ còn lại buộc phải nhận tiền mặt, nhưng chỉ 2,5 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài bớt xén gần 25 triệu đồng tiền hỗ trợ dê, chính quyền xã Húc đã không tiến hành chi trả gần 100 triệu đồng tiền hỗ trợ từ chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa cho gần 550 hộ dân từ năm 2013 – 2015 và nhiều khoản tiền hỗ trợ khác như tiền hỗ trợ kinh phí phục vụ đại hội Đảng, hỗ trợ dân quân tự vệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước