Chống kẹt xe, TP.HCM thành "đại công trường": Người dân nói gì khi phải sống chung với lô cốt?

Đức Hạnh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 12:48 GMT+7

VTV.vn - Với 23 công trình đang thi công từ năm ngoái và 58 công trình khởi công mới, năm nay, TP.HCM chính thức trở thành "đại công trường" để chống kẹt xe.

Năm 2017, TP.HCM sẽ ưu tiên tập trung vào 6 công trình tại khu vực cửa ngõ dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất gồm: cầu vượt Trường Sơn, cầu vượt Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn, mở rộng các tuyến đường dẫn vào cửa ngõ sân bay (Cộng Hòa, Hoàng Minh Giám, đường Hoàng Hoa Thám) bên cạnh những dự án giao thông quan trọng khác như: cầu Nhị Thiên Đường 1, đường vành đai 2, cầu Nguyễn Văn Cừ, mở rộng đường Lương Đình Của, xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

Thi công công trình đồng nghĩa với việc sống chung với lô cốt và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. 81 công trình đang được xây dựng trong một thành phố có tới hơn 10 triệu dân sinh sống và lao động là áp lực không hề nhỏ. 

Vậy tâm tư của người dân thành phố hiện nay như thế nào khi phải sống chung với lô cốt và đường đang thi công? Cơ quan chức năng có giải pháp gì để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước