Chống tham nhũng và chỉ số niềm tin

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/06/2018 20:25 GMT+7

VTV.vn - Công cuộc phòng chống tham nhũng mạnh mẽ thời gian qua đã tăng chỉ số niềm tin từ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.

"Khi lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng cháy"; "Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế, không ai có thể đứng ngoài cuộc" - câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại những cuộc tiếp xúc cử tri đã trở thành thông điệp được toàn dân nhắc đến trong hơn 2 năm qua. 

Thông điệp ấy không chỉ là một câu nói để cử tri an lòng mà đã trở thành những kế hoạch hành động cụ thể, liên tục. Đi cùng với đó là những hình thức kỷ luật và mức án nghiêm minh đối với những tập thể và cá nhân có liên quan đến tham nhũng đã khiến cho nửa nhiệm kỳ vừa qua chính là quãng thời gian của những bước ngoặt trong công tác phòng chống tham nhũng.

Kể từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ngành Thanh tra kiến nghị thu hồi gần 103.000 tỷ đồng, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi về cho Ngân sách Nhà nước 65.000 tỷ đồng. Cũng từ đầu nhiệm kỳ, Tòa án nhân dân các cấp cũng đã xét xử sơ thẩm 436 vụ án với hơn 1.100 bị cáo về các tội tham nhũng. 

Với Chỉ thị của Tổng Bí thư về tăng cường kỷ luật Đảng, trong thời gian qua, gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Số liệu thống kê cho thấy, số vụ án lớn, số cán bộ trung, cao cấp bị xử lý trong nửa nhiệm kỳ vừa qua nhiều gấp 3 lần và số tiền thu lại được cũng nhiều gấp 40 lần so với 20 năm trước.

Sự chỉ đạo ráo riết, quyết liệt và những bước tiến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng từ Đại hội XII đến nay đã thực sự để lại hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Trước những tín hiệu tích cực này, niềm tin của nhân dân vào công cuộc phòng chống tham nhũng từng có lúc bị giảm sút đã dần trở lại.

Thực tiễn cũng cho thấy, đã có những biến chuyển tích cực trên nhiều khía cạnh kể từ sau những động thái mạnh mẽ nhằm vào tham nhũng. Niềm tin của các nhà đầu tư, niềm tin của thị trường luôn tỷ lệ thuận với những nỗ lực trong phòng chống tham nhũng. 

Theo Chỉ số cảm nhận tham nhũng 2017 được Tổ chức Minh bạch quốc tế công bố, Việt Nam tăng 6 bậc so với năm 2016, đứng thứ 107/180 quốc gia toàn cầu. Kết quả đó cũng đã góp phần đưa Việt Nam tăng 5 bậc trên báo cáo về năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2017, tăng 14 bậc trên báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2018 của Ngân hàng Thế giới. 

Cùng với đó, việc xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo đã khiến cho tăng trưởng kinh tế tiếp tục giữ ở mức cao, cho thấy sự chuyển động trơn tru hơn của một bộ máy đã từng gặp phải những lực cản từ bên trong. Một môi trường kinh doanh thông thoáng, bớt đi những rào cản, nhũng nhiễu, phiền hà đã lấy được lòng tin từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khiến họ an tâm coi Việt Nam là điểm đến tin cậy, nơi những đồng vốn họ rót vào có thể sinh lời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước