Chủ đầu tư cầm cố sổ đỏ của người dân khi đã mua nhà

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/10/2019 09:34 GMT+7

VTV.vn - Đại diện chủ đầu tư cho biết, bán đấu giá khoản nợ của công ty là giải pháp nhanh nhất để người dân nhanh chóng được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất.

Mua nhà hàng chục năm nhưng lại không nhận được sổ đỏ vì bị chủ đầu tư mang đi cầm cố. Thậm chí số nhà đất này còn có nguy cơ bị mất sau khi phía ngân hàng chuẩn bị bán đấu giá nợ của công ty. Đây là tình cảnh của hàng trăm hộ dân ở khu đô thị mới Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ mà VTV đã phản ánh. Sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, vừa qua, phía chủ đầu tư, ngân hàng đã có buổi đối thoại với người dân.

Mở đầu buổi đối thoại với người dân Khu đô thị Hưng Phú, ông Huỳnh Hữu Phước, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 cho biết, bán đấu giá khoản nợ của công ty là giải pháp nhanh nhất để người dân nhanh chóng được cấp giấy chứng nhà quyền sở hữu nhà, đất.

Đại diện các hộ dân, ông Đoàn Hòa Minh đồng thuận với chủ trương bán đấu giá khoản nợ của Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8. Tuy nhiên, sự đồng thuận này phải có điều kiện cụ thể.

Tuy nhiên, đại diện phía Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh trung tâm Sài Gòn đã không đồng ý với những yêu cầu trên của đại diện tập thể hộ dân.

Mặc dù không tìm được tiếng nói chung nhưng các hộ dân mong muốn phía ngân hàng tiếp tục xem xét lại những yêu cầu của bà con. Các hộ dân cũng kiến nghị đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở địa phương giám sát chặt chẽ việc mua bán khoản nợ này và xử lý vụ việc này theo trình tự quy định của pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước