Chủ tịch nước: Thành công của doanh nghiệp là kim chỉ nam cho hành động

Quang Anh - Văn Khương - Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/03/2018 21:43 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Tham tán Thương mại và Trưởng các bộ phận Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: VOV.

VTV.vn -Sáng 1/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt các đồng chí Tham tán thương mại và Trưởng các bộ phận Thương vụ Việt Nam tại các nước về dự Hội nghị Tham tán thương mại.

Nhân dịp Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tham tán thương mại 2018, sáng 1/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp mặt, nói chuyện với 45 Tham tán thương mại và Trưởng bộ phận Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và đề nghị hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài phải hành động mạnh mẽ hơn vì thành công của doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Báo cáo của Bộ Công Thương và ý kiến phát biểu của các đại biểu Tham tán thương mại cho biết hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong những năm qua đã đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác thị trường nước ngoài và xúc tiến thương mại; chủ động nghiên cứu, tổng hợp tình hình thị trường, chính sách kinh tế, thương mại và đầu tư của nước sở tại, triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giao thương giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài. Hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cũng đã làm tốt công tác thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, nhất là đã đưa được các mặt hàng nông sản, hoa quả đặc trưng của Việt Nam tiếp cận thị trường các nước; từng bước đưa hàng Việt Nam vào các chuỗi phân phối quốc tế cũng như bảo vệ và nâng cao thương hiệu hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chủ tịch nước: Thành công của doanh nghiệp là kim chỉ nam cho hành động - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt các Tham tán thương mại. Ảnh: VOV.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao hoạt động của hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị cần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thị trường, các chính sách thương mại và đầu tư của nước sở tại, tăng cường xúc tiến thương mại và lấy thành công của doanh nghiệp trong nước làm thước đo tính hiệu quả trong hoạt động của hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết: "Chúng ta cần nắm vững phương châm "Lấy thành công của doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam làm kim chỉ nam cho hành động của mình", đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, tìm hiểu thông tin thị trường và kết nối với các đối tác sở tại...

Tập trung phục vụ có hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, thúc đẩy hàng hóa Việt Nam thâm nhập bền vững vào thị trường nước sở tại và giải quyết các vấn đề phát sinh".

Chủ tịch nước: Thành công của doanh nghiệp là kim chỉ nam cho hành động - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: VOV.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng hội nhập quốc tế sâu rộng và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ tạo cơ hội mở rộng, đa dạng hóa thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mạng lưới sản xuất toàn cầu, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của các doanh nghiệp trong nước. Do đó, hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cần thúc đẩy nhiều biện pháp nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với các đối tác nước ngoài, đồng thời thúc đẩy phê chuẩn các hiệp định đã được ký kết.

"Tôi đề nghị tập trung thúc đẩy các hoạt động thu hút đầu tư, trong đó chú trọng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường, chú trọng đầu tư công nghiệp hỗ trợ và các dự án hợp tác có thể giúp kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" - Chủ tịch nước Trần Đại Quang - nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị các Tham tán Thương mại và Trưởng bộ phận Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tăng cường phổ biến các đường lối chính sách kinh tế, thương mại, đầu tư của Việt Nam, vận động cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, tích cực tham gia đưa hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài và đầu tư vào trong nước, góp phần thiết thực xây dựng quê hương, đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước